TP.HCM: Hơn 96% lao động quay trở lại làm việc sau Tết

2023-02-03 01:04:38 0 Bình luận
Chiều 2/2, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo cung cấp thông tin tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2023 và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Chủ trì họp báo có Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Anh Đức; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Đức Hải; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đình Thắng; Chánh Văn phòng (người Phát ngôn) UBND Thành phố Đặng Quốc Toàn.

Sau đại dịch COVID-19, TP Hồ Chí Minh đã phục hồi kinh tế - xã hội, bước đầu đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. 

Mở đầu họp báo, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Anh Đức nhận định, năm 2023 - năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 – 2025). Trên tinh thần, toàn thành phố tập trung khắc phục khó khăn, thách thức, nâng cao khả năng dự báo, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành. Đồng thời, tiếp thu tinh thần khẩn trương, chủ động của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 3 về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết...

Trên 96% lao động quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết

Thông tin về tình hình lao động sau Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Lâm cho biết, hiện Thành phố có hơn 94% doanh nghiệp đã hoạt động trở lại với số lượng lao động trên 96%. Tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, hơn 267.000/281.000 lao động đã quay lại làm việc. Ở khu công nghệ cao, ghi nhận 100% doanh nghiệp hoạt động trở lại với số lượng lao động là 49.000/52.000 người.

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn nhận định, tình trạng lao động chuyển đổi việc làm sau Tết không còn là xu hướng như các năm.

Theo khảo sát hơn 500 doanh nghiệp trên địa bàn cho thấy, trong quý I/2023, nhu cầu sử dụng của thành phố cần hơn 14.300 lao động. Trong đó, lĩnh vực may mặc, da giày tuyển 5.000 vị trí; điện - điện tử tuyển 2.200 vị trí; hóa nhựa tuyển 800 vị trí; lĩnh vực bán buôn cần tuyển thêm hơn 1.000 vị trí.

Về nhu cầu tuyển dụng lao động sau Tết, Sở Để đáp ứng nhu cầu này, ông Nguyễn Văn Lâm cho biết đã chỉ đạo ngay từ đầu tháng 2/2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức nhiều phiên, sàn giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến để doanh nghiệp và người lao động gặp gỡ, trao đổi, giải quyết nhu cầu việc làm.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 1/2023 xấp xỉ 57.000 tỷ đồng

Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Nguyên Phương cho biết Nguyễn Nguyên Phương cho biết, tổng mức bán lẻ hàng hóa của tháng Giêng năm nay có doanh số cao nhất trong 5 năm qua (xấp xỉ 57.000 tỷ đồng).

Lãnh đạo Sở Công Thương cho biết không có vấn đề sức mua giảm, hiện tại, giá cả hàng hóa trên thị trường vẫn ổn định, không có tình trạng tăng giá đột biến. Các cơ quan quản lý thị trường đang thiết thiết lập các đội quản lý ở quận, huyện theo dõi tình hình giá cả cũng như hàng gian, hàng giả, hàng lậu để tiến hành thanh tra, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm theo quy định.

“Sở Công Thương đã thiết lập hệ thống báo cáo trực tuyến của các kênh phân phối, trong đó các siêu thị, các chợ, trong trường hợp phát hiện có biến động hoặc là có những dấu hiệu bất thường là sẽ báo cáo để có giải pháp xử lý kịp thời” - ông Nguyễn Nguyên Phương cho biết.

Ngoài ra, tại cuộc họp các vấn đề nổi bật liên quan đến lĩnh vực đầu tư công, giáo dục, trật tự - xã hội cũng được đại diện các đơn vị thông tin đến các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...